Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa tổ chức thành công Đại hội 19. 

Chiều 03/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - ảnh 1

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa tổ chức thành công Đại hội 19. 

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam trước sau như một coi trọng việc củng cố và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, sẵn sàng cùng Trung Quốc không ngừng nỗ lực đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung đi vào chiều sâu. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đẩy mạnh giao lưu kênh Đảng, thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ, giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, cho rằng hai nước là cộng đồng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang thăm chính thức Việt Nam (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị mong muốn hai bên cùng nỗ lực, tăng cường hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực và thế giới.

Cũng trong chiều 03/11, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác