Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tiếp Phó tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia

(VOV5) -Việt Nam-Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, gắn bó trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng phát triển đất nước.

Chiều 21-9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn cán bộ Bộ tư lệnh Hiến binh, Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Phoung Siphin, Phó tư lệnh Hiến binh làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tiếp Phó tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia - ảnh 1

Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Đại tướng Phoung Siphin (Ảnh QĐND)

Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam-Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, gắn bó trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng phát triển đất nước.Trong đó, quan hệ hợp tác về quốc phòng góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam- Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Thời gian tới, hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả hơn trong hợp tác đào tạo cán bộ, giao lưu, trao đổi đoàn các cấp và các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Đại tướng Phoung Siphin cảm ơn các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Bộ Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tế về trong công tác quản lý, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị tư tưởng; góp phần củng cố xây dựng niềm tin giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác