Tổng thống Cộng hòa Argentina Mauricio Macri và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

(VOV5) - Sau Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Argentina Mauricio Macri tiến hành hội đàm.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri và Phu nhân thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19- 21/2/2019.

Tổng thống Cộng hòa Argentina Mauricio Macri và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng thống Argentina - Mauricio Macri duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. - Ảnh: VOV 

Sáng 20/2, Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Argentina Mauricio Macri và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì lễ đón.

Sau Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Argentina Mauricio Macri tiến hành hội đàm. Hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi về phương hướng và biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Argentina đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng Tổng thống Argentina Mauricio Macri thăm cấp nhà nước tới Việt Nam; chúc mừng các thành tựu Argentina đã đạt được thời gian qua, củng cố vị trí nền kinh tế lớn thứ ba tại khu vực Mỹ Latinh, thành viên G20. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố, tăng cường mối quan hệ đối tác toàn diện với Argentina, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư…

Tổng thống Cộng hòa Argentina Mauricio Macri và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam - ảnh 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Argentina

Tổng thống Argentina bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ đối với truyền thống lịch sử đấu tranh hào hùng vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu đổi mới to lớn và toàn diện mà nhân dân Việt Nam đạt được trong hơn ba thập kỷ qua; khẳng định Argentina quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển ở mỗi nước.

Tổng thống Cộng hòa Argentina Mauricio Macri và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam - ảnh 3 Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie kí và trao đổi Văn bản hợp tác về phát thanh, truyền hình. - Ảnh: Minh Hoàng

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Argentina Mauricio Macri chứng kiến Lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa hai bên: Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Khoa học và Công nghệ nước Cộng hòa Argentina giai đoạn 2019 – 2020; Kế hoạch hành động giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nước CHXHCN và Bộ Ngoại giao và Tôn giáo nước Cộng hòa Argentina; Bản ghi nhớ giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Hệ thống Liên bang truyền thông và thông tin đại chúng Argentina.

Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng thống Cộng hòa Argentina Mauricio Macri và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; Đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác