Trao đổi kinh nghiệm vận hành hệ thống chính trị Việt Nam và Lào

(VOV5) - Hệ thống chính trị Lào và Việt Nam đã có thay đổi, thích ứng và đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi mới của sự phát triển.

Trao đổi kinh nghiệm vận hành hệ thống chính trị Việt Nam và Lào  - ảnh 1

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: dangcongsan.vn

Sáng 28/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị Lào và Việt Nam”.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết: Trong thời gian qua, cả Lào và Việt Nam đều thực hiện công cuộc đổi mới, trong đó lấy phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, từng bước đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tiến hành xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Quá trình xây dựng, đổi mới hệ thống chính trị ở cả hai nước đã đạt được những kết quả quan trọng. 

Tại Hội thảo, các đại biểu nhất trí cho rằng, hệ thống chính trị Lào và Việt Nam đã có thay đổi, thích ứng và đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi mới của sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế; khẳng định được vai trò của mình trong quá trình hội nhập và phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác