Triển khai thực hiện đề án tổ chức các Hội nghị Quốc phòng – Quân sự ASEAN năm 2020

(VOV5) -Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị công tác tham vấn nội dung cần được chủ động triển khai ở các cấp.

Sáng nay 17/7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng diễn ra hội nghị triển khai thực hiện đề án tổ chức các Hội nghị Quốc phòng – Quân sự ASEAN năm 2020.

Triển khai thực hiện đề án tổ chức các Hội nghị Quốc phòng – Quân sự ASEAN năm 2020 - ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại Hội nghị triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN năm 2020. 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN 2020, nhấn mạnh việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 có ý nghĩa chính trị quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập quốc tế và đóng góp vào thành công chung của cả nước.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần quan tâm đầu tư đúng mức về công tác chuẩn bị, nhất là về con người, kế hoạch, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho các hội nghị và hoạt động quốc phòng, quân sự trong năm 2020.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị công tác tham vấn nội dung cần được chủ động triển khai ở các cấp; tận dụng các cơ chế đối thoại, hợp tác hiện có; các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, trên cơ đó hoàn thiện các văn kiện và nội dung, sáng kiến cho năm 2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác