Trọng tâm công tác dân vận năm 2018 là dân vận chính quyền

(VOV5) -  Sáng 10/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017 ngành dân vận đạt được kết quả tốt, đáng chú ý là chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện kinh tế-xã hội; triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở.

 Trọng tâm công tác dân vận năm 2018 là dân vận chính quyền - ảnh 1Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho năm 2018 của ngành dân vận rất nặng nề, do đó cần xác định các hoạt động trọng tâm năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tạo được chuyển biến thực sự trong xây dựng bộ máy hành chính liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân: “Lấy kết quả phục vụ nhân dân, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, giữ kỷ cương phép nước nhưng mà phải thuyết phục người dân. Chúng ta đang theo định hướng thuyết phục và nêu gương chứ không phải đem quyền lực ra để đè nén nhân tài. Việc thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ công chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân cần đặt ra quyết liệt trong giai đoạn hiện nay”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tăng cường tiếp xúc, đối thoại, thực hiện Quy chế phát ngôn, họp báo định kỳ, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, thông tin phản hồi tới người dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác