Trung Quốc kiên định con đường phát triển hòa bình, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

(VOV5) -Đây là khẳng định của Đại biện lâm thời Sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Doãn Hải Hồng trong cuộc gặp mặt báo chí Việt Nam sáng 13/4, tổ chức tại Hà Nội.

Cuộc gặp nhằm thông tin về chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc sau Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 13 cũng như tiến triển của mối quan hệ Việt-Trung.

Trung Quốc kiên định con đường phát triển hòa bình, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam - ảnh 1Buổi gặp gỡ báo chí tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, ngày 13/4. -Ảnh: Q. Chinh

Về chính sách đối nội, đối ngoại của Trung Quốc, bà Doãn Hải Hồng cho biết: Trung Quốc hoàn toàn tự tin về tương lai phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong giai đoạn mới, Trung Quốc tiếp tục thực hiện cải cách sâu rộng, đưa nền kinh tế Trung Quốc từ bước tăng trưởng nhanh sang giai đoạn phát triển chất lượng cao, phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện.

Từ năm 2020 đến năm 2035, Trung Quốc cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và từ năm 2035 đến 2050 xây dựng Trung Quốc thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới và cộng đồng vận mệnh chung nhân loại, kiên trì theo đuổi con đường phát triển hòa bình là mục tiêu đối ngoại xuyên suốt của chính sách đối ngoại Trung Quốc trong giai đoạn tới.

Về quan hệ với Việt Nam, bà Doãn Hải Hồng khẳng định: "Việt Nam là nước láng giềng gần gũi của Trung Quốc. Trung Quốc luôn luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam. Có hai ví dụ tôi muốn nhắc tới, đó là ngay sau Đại hội Đảng Cộng sản  Trung Quốc lần thứ 19, Tổng bí thư Tập Cận Bình đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên đến thăm. Điều đó thể hiện sự coi trọng của Đảng và Chính phủ Trung Quốc đối với Việt Nam. Và sau lưỡng hội, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã sang thăm Việt Nam.

Đó cũng là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Chính phủ khóa mới thăm nước ngoài. Hai chuyến thăm này đã thể hiện rõ rệt phía Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước chúng ta. Nhờ sự tin cậy chính trị cấp cao giữa lãnh đạo hai nước nên quan hệ Việt-Trung đang bước vào một giai đoạn hợp tác hết sức tốt đẹp và cơ sở vững chắc".

Bà Doãn Hải Hồng cũng nhấn mạnh yếu tố quan trọng để quan hệ Việt-Trung phát triển là nhân dân hai nước phải có sự chân thành và vì vậy, vai trò báo chí là hết sức quan trọng. Bà Doãn Hải Hòng mong muốn báo chí Việt Nam sẽ góp phần là cầu nối để tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, qua đó thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phồn vinh ở khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác