Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Đà Nẵng

(VOV5) -Bà Trương Thị Mai cũng gợi mở những vấn đề cần quan tâm nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của Đà Nẵng để phát triển nhanh, bền vững.

Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 16/4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, làm Trưởng đoàn, làm việc tại Thành phố Đà Nẵng. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Đà Nẵng - ảnh 1 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Tuoitre.online

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh: Đà Nẵng cần chủ động, tích cực hợp tác với các địa phương của nhiều nước trên thế giới. Phát huy vai trò trung tâm của miền Trung, đô thị lớn của cả nước.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bà Trương Thị Mai cũng gợi mở những vấn đề cần quan tâm nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của Đà Nẵng để phát triển nhanh, bền vững, thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác