Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình

(VOV5) - Ninh Bình đã chọn trọng tâm, trọng điểm của công tác dân vận chính quyền là nâng cao đời sống nhân dân.

Ngày 19/9, tại Ninh Bình, Đoàn công tác do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về công tác dân vận chính quyền trên địa bàn.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình  - ảnh 1Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.  

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác dân vận của tỉnh Ninh Bình; khẳng định công tác này đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động từ tỉnh đến cơ sở. 

Ninh Bình đã chọn trọng tâm, trọng điểm của công tác dân vận chính quyền là nâng cao đời sống nhân dân, đây là mục tiêu quan trọng nhất.

Trưởng ban Dân vận Trung ương cho rằng Ninh Bình cần quan tâm đặc biệt đến những nhóm đối tượng khó khăn, giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh xã hội cũng như bức xúc của nhân dân từ cơ sở; phân công cán bộ về cơ sở dự sinh hoạt chi bộ cùng nhân dân để gắn bó với người dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác