Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

(VOV5) - Hội Cựu chiến binh đã tích cực trong việc giám sát, phản biện xã hội; tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.


Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam - ảnh 1
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc - Ảnh: HM


Tại buổi làm việc sáng 03/06 tại Hà Nội, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Hội Cựu chiến binh Việt Nam là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hội có vai trò quan trọng trong xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và bảo vệ nhân dân; đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội. Hội Cựu chiến binh đã tích cực trong việc giám sát, phản biện xã hội; tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ... Tán thành phương hướng hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong thời gian tới, bà Trương Thị Mai mong muốn Hội tiếp tục triển khai, thực hiện tốt những nội dung đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về cựu chiến binh. Theo đó, Hội tiếp tục động viên cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện cuộc sống; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; góp phần xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác