Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức

(VOV5) -Đức sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực Đức có thế mạnh, cũng như ủng hộ Việt Nam trong việc tăng cường hội nhập quốc tế.

 

Ngày 27/03, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức do ông Andreas Mattfeldt, Nghị sĩ liên minh Đảng cầm quyền Liên minh Dân chủ  Cơ đốc giáo (CDU)/Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), làm Trưởng đoàn.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức - ảnh 1Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp Đoàn Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức do ông Andreas Mattfeldt, Nghị sỹ Liên minh Đảng cầm quyền CDU/CSU làm trưởng đoàn.-Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Bình đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác hiệu quả, thiết thực của Đức với Việt Nam; đồng thời cho biết Việt Nam mong muốn Đức và các nước thành viên Liên minh châu Âu ủng hộ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA), qua đó, mang lại nhiều cơ hội hợp tác cho hai nước trong các lĩnh vực như: thương mại, đầu tư, năng lượng tái tạo, kinh tế số, y tế, giáo dục, chính trị, an ninh quốc phòng…

 Thay mặt đoàn công tác Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức, Nghị sĩ Andreas Mattfeldt khẳng định Quốc hội cũng như các chính đảng ở Đức sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực Đức có thế mạnh, cũng như ủng hộ Việt Nam trong việc tăng cường hội nhập quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác