Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp đoàn Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do NB

(VOV5) - Việt Nam luôn coi việc tăng cường quan hệ với Nhật Bản là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Chiều 22/08, đoàn Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản do Hạ nghị sĩ Keisuke Suzuki) Phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Trưởng Ban Thanh niên của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, dẫn đầu, đến chào xã giao Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Tiếp đoàn, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Phạm Minh Chính tin tưởng chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam sẽ thúc đẩy sự hiểu biết, giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội hai nước, các địa phương và thế hệ trẻ thanh niên hai nước.

Ông Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi việc tăng cường quan hệ với Nhật Bản là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Nhật Bản trong trong việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản trong các cơ chế đa phương quốc tế và khu vực, nhất là Liên hợp quốc, APEC, ASEAN, Mekong – Nhật Bản.

Cũng trong chiều 22/08, đoàn Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đến chào xã giao Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác