Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân mẫu liệt sỹ Tô Hiệu

(VOV5) -  Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ lòng biết ơn đến mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lý và quê hương Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên đã sinh ra nhiều chiến sĩ cách mạng, nhiều bậc hiền tài có công đóng góp lớn cho đất nước.

Ngày 1/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng về trao tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng do Chủ tịch Nước truy tặng cho mẹ Ngô Thị Lý, là thân mẫu của 2 liệt sỹ Tô Hiệu và Tô Chấn, tại quê nhà thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân mẫu liệt sỹ Tô Hiệu  - ảnh 1
Ảnh: nhandan.com.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lý và quê hương Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên đã sinh ra nhiều chiến sĩ cách mạng, nhiều bậc hiền tài có công đóng góp lớn cho đất nước. Các thệ hệ sau này mãi mãi nhớ ghi và tiếp nối truyền thống cha ông để lại, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác