Truyền thông Nhật Bản đưa tin ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

(VOV5) -  Hãng tin Kyôđô nhận định Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ  tiếp tục nhiệm vụ của đất nước phát triển theo hướng kinh tế thị trường dựa trên chính sách Đổi mới Việt Nam đã thực hiện từ nhiều năm nay.


Truyền thông Nhật Bản đưa tin, Quốc hội Việt Nam đã bầu Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng thay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hãng tin Kyôđô nhận định Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ  tiếp tục nhiệm vụ của đất nước phát triển theo hướng kinh tế thị trường dựa trên chính sách Đổi mới Việt Nam đã thực hiện từ nhiều năm nay. Hãng tin Kyôđô đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ của mình, Tân Thủ tướng sẽ tập trung vào cải cách kinh tế và vấn đề Biển Đông.


Truyền thông Nhật Bản đưa tin ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Thủ tướng Chính phủ - ảnh 1
Ảnh chụp màn hình một trang báo điện tử của Nhật Bản


Hãng tin Jiji của Nhật cũng đưa tin danh sách Nội các của VN sẽ được công bố trong tuần này và thực thi nhiệm vụ ngay trong tuần tới. Hãng  này đưa tin, tại kỳ họp Quốc hội khai mạc từ ngày 21/3, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước. Tháng 1/2016, Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12 đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng tái cử chức Tổng Bí thư BCHTW  Đảng cộng sản Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác