Tuyên bố chung Việt Nam - Singapore

(VOV5)- Nhân dịp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 21 - 24/03, hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam - Singapore.

Tuyên bố chung Việt Nam - Singapore - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại lễ đón


Tuyên bố chung nêu rõ tại các cuộc gặp giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên cùng nhìn lại quan hệ hợp tác hai nước thời gian qua và hài lòng nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.


Hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác phát triển giữa hai Quốc hội và nhất trí hợp tác quốc hội là một trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước. Lãnh đạo Việt Nam và Singapore hoan nghênh sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư và kinh tế giữa hai nước.


Chia sẻ các thách thức an ninh chung, Thủ tướng Lý Hiển Long tái khẳng định ủng hộ Việt Nam tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 38 trong năm 2017 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 6 trong năm 2018. Hai Thủ tướng tái khẳng định cam kết thương mại tự do và tiếp tục tham gia các sáng kiến khu vực; đồng thời hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước thành viên khác nhằm tìm kiếm giải pháp cho Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình và ổn định trong khu vực và tuân thủ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; tái khẳng định ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Bộ khung Quy tắc ứng xử (COC) để tạo điều kiện sớm đạt được COC.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác