Ủy ban Hòa bình Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2017

(VOV5) - Ủy ban  thống nhất  nhiệm vụ trọng tâm  như tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác truyền thống và mở rộng quan hệ với các đối tác khác, tham gia có trách nhiệm các hoạt động của Hội đồng Hòa bình Thế giới.

Ủy ban Hòa bình Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2017 - ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: quochoitv.vn

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Ủy ban Hòa bình Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai công tác năm 2017. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu đánh giá năm 2016, Ủy ban tiếp tục tham gia và có vai trò tích cực trong các diễn đàn nhân dân đa phương, mạng lưới khu vực và quốc tế; duy trì và mở rộng quan hệ đối tác với các tổ chức hòa bình và tiến bộ; trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế về hoạt động hòa bình. Bên cạnh đó, Ủy ban đã tổ chức một số hoạt động trong nước, trong đó có Hội thảo về vai trò hòa bình đối với quyền con người... Tuy nhiên, ngoài những kết quả đáng khích lệ đã đạt được, Ủy ban chưa thực hiện được một số hoạt động đã đề ra trong năm 2016.  Ủy ban Hòa bình Việt Nam thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 như tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác truyền thống và mở rộng quan hệ với các đối tác khác, tham gia có trách nhiệm các hoạt động của Hội đồng Hòa bình Thế giới, phối hợp và tham gia có hiệu quả tại các diễn đàn nhân dân đa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục để nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vấn đề hòa bình và các hoạt động liên quan; quan tâm tới công tác nghiên cứu, đặc biệt về vấn đề hòa bình và quyền con người… 

Hôm nay Hội nghị cũng đã bầu bổ sung, kiện toàn nhân sự và củng cố bộ máy, tổ chức của Ủy ban. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác