Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận Dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi)

(VOV5) - Sáng 20/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi).


Các ý kiến thảo luận thống nhất là nội dung của Dự thảo luật đã thể hiện tương đối bao quát các vấn đề liên quan đến quản lý nợ công, các quy định về cơ bản phù hợp thông lệ quốc tế. Dự thảo Luật quản lý nợ công sửa đổi quy định phạm vi nợ công theo hướng vẫn giữ nguyên như Luật hiện hành. Theo đó, nợ công bao gồm nợ Chính  phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương. Đa số ý kiến đồng tình với quy định này.


Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận Dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi) - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: daibieunhandan.vn


Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng nguyên nhân nợ công tăng nhanh trong thời gian qua trước hết là do điều hành và ảnh hưởng của kinh tế thế giới. Trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, thì chi cho an sinh xã hội, chi cho đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông vẫn tăng. Còn về nợ của Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định không chuyển nợ doanh nghiệp thành nợ của Nhà nước. Trên thực tế, nhiều nước đều không tính nợ của doanh nghiệp nhà nước vào nợ công, bao gồm các nước phát triển, các nước trong Liên minh Châu Âu (EU), hầu hết các nước ASEAN.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác