Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về chế độ, chính sách của đại biểu Hội đồng Nhân dân

(VOV5)- Sáng nay, 25/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 47, cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về chế độ, chính sách của đại biểu Hội đồng Nhân dân - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: VTV)


Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết xây dựng Nghị quyết quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân và cho rằng đây là nội dung quan trọng nhằm quy định chi tiết thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Tiếp đó, với 100% tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về trang phục và Chứng minh thư của Thẩm phán Tòa án nhân dân; về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Tòa án nhân dân; về bổ sung tạm thời về biên chế, số lượng Thẩm phán Cao cấp, trung cấp và sơ cấp.

Trong ngày làm việc hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá kết quả kì họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 và việc chuẩn bị kì họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14.

Theo dự kiến, kì họp thứ nhất diễn ra trong 15 ngày, Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử Quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu; xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Tại kì họp, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016. Dự kiến, kì họp thứ 1, Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 7.

Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2019 tại một số nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác