Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam cần nêu cao vai trò phản biện

(VOV5) - Sáng 27/5  tại Thành phố  Hồ Chí Minh, Ban thường trực  Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức nghe ý kiến của doanh nghiệp tại thành phố về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.  Tham dự buổi đối thoại có đông đảo doanh nghiệp và các ngành chức năng của thành phố. Tại đây, các doanh nghiệp đề nghị Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam nêu cao vai trò giám sát giám và phản biện, trước và sau khi làm luật, đặc biệt là việc giám sát việc thực thi pháp luật, vì thực tế luật đúng, phù hợp với cuộc sống nhưng  các doanh nghiệp vẫn còn bị cán bộ thực thi luật  nhũng nhiễu.  Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng nêu những vướng mắc như: ngành chức năng  chưa kiểm soát được hàng gian hàng, giả trên thị trường, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, chi phí vận tải cao do phí cầu, đường  không hợp lý…. Về vấn đề xây dựng luật, các doanh nghiệp cho rằng trước khi xây dựng luật, các ngành chức năng cần lắng nghe ý kiến của các hiệp hội ngành nghề, các đơn vị sẽ trực tiếp chịu tác động của luật.


Phản hồi

Các tin/bài khác