Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến

(VOV5) - Mặt trận phải là nơi để mọi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến - ảnh 1

Các vị lãnh đạo lãnh đạo tặng hoa và kỷ niệm chương cho các điển hình - Ảnh: qdnd.vn

Sáng 1/6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương 70 điển hình tiên tiến là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Tham dự Hội nghị có ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tich Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương cùng 70 điển hình tiên tiến đại diện cho 436.607 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mong muốn mỗi cán bộ Mặt trận tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa và là tấm gương để mọi người noi theo.

Phó Thủ tướng cho rằng: Mặt trận phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; thực sự là trung tâm đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi để mọi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao quà tặng các đại biểu là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác