Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thẩm tra các dự án luật chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

(VOV5)- Hôm nay (05/03), Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 15 để thẩm tra các dự án luật chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. 


Trong ngày làm việc đầu tiên, Ủy ban Tư pháp thẩm tra dự án Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi). Trong tờ trình về dự án Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) đã nêu bật sự cần thiết ban hành Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); khẳng định các quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đã thể chế hóa một bước các quan điểm, định hướng của Đảng về cải cách tư pháp, cần tiếp tục được cụ thể hóa trong các luật tố tụng, trong đó có Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi). Các ý kiến trong Ủy ban Tư pháp cho rằng việc sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự cần tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp. Trong đó, xác định yêu cầu đổi mới tổ chức phiên tòa xét xử, xác định rõ hơn vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng. 

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thẩm tra các dự án luật chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII - ảnh 1
Một phiên họp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cũng tại phiên làm việc hôm nay, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung khác như thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự; công nhận kết quả hòa giải ngoài Tòa án; thẩm quyền của Tòa án trong thi hành án dân sự… Phiên họp của Ủy ban Tư pháp diễn ra trong hai ngày 05-06/03./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác