Việc thực hiện Chỉ thị 05 tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động

(VOV5) -Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể.

Sáng 16/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Việc thực hiện Chỉ thị 05 tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động - ảnh 1Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết thực hiện Chỉ thị 05 nhiều đơn vị, địa phương đã gắn với thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, đồng thời, ngày càng có nhiều mô hình, cách làm hay được các địa phương, đơn vị tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết được thực hiện bài bản, đồng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng đề nghị việc thực hiện Chỉ thị 05 cần tiếp tục quán triệt, sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cấp ủy và các lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị phải tiếp tục xác định rõ hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác