Viện Hàn lâm KH XH cần dành nguồn lực thỏa đáng áp dụng thành tựu khoa học vào thực tiễn

(VOV5) - Thủ tướng giao Viện nghiên cứu đề xuất xử lý các thể chế kinh tế xã hội ràng buộc khiến Việt Nam không phát triển được.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sứ mệnh lớn nhất của Viện trong giai đoạn hiện nay là góp phần để trí tuệ và nền khoa học Việt Nam không thua kém ngay trên sân nhà, để từ đó có thể hội nhập vào chuỗi giá trị tri thức toàn cầu một cách chủ động.


Viện Hàn lâm KH XH cần dành nguồn lực thỏa đáng áp dụng thành tựu khoa học vào thực tiễn - ảnh 1
Thủ tướng yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nghiên cứu những vấn đề giải quyết các vấn đề của cuộc sống.


Thủ tướng chỉ đạo trong thời gian tới, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, song song với nghiên cứu khoa học cơ bản thì cần dành thời gian, nguồn lực thỏa đáng để nghiên cứu áp dụng các thành tựu khoa học vào thực tiễn; tạo mối liên kết hữu cơ giữa nghiên cứu khoa học công nghệ với sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp.


Khẳng định khoa học công nghệ đã được Đảng Nhà nước xác định động lực phát triển đất nước, Thủ tướng gợi ý Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam các đề tài nghiên cứu khoa học và đề xuất các giải pháp trong sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý; xử lý môi trường cũng như khắc phục hậu quả và thích ứng tối ưu với các thách thức của biến đổi khí hậu; ứng dụng khoa học công nghệ trong việc sản xuất hàng hóa; áp dụng khoa học công nghệ vào chế biến sâu nhằm nâng cấp vị thế của nền nông nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu; nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành, lĩnh vực then chốt của quốc gia.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác