Việt Nam chia sẻ sâu sắc với nhân dân Lào về những thiệt hại từ việc vỡ đập thủy điện

 

Được tin đập thủy điện Sepien Senamnoi, thuộc tỉnh Át-ta-pư của Lào bị vỡ vào tối ngày 23/7/2018, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở những vùng bị ảnh hưởng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi Điện thăm hỏi tới Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Pany Yathato. 

Việt Nam chia sẻ sâu sắc với nhân dân Lào về những thiệt hại từ việc vỡ đập thủy điện - ảnh 1Nhân viên cứu hộ dùng xuồng máy đưa người dân bị ảnh hưởng bởi vụ vỡ đập đến nơi an toàn tại huyện San Sai. (ABC Laos) 

Bức điện có đoạn viết: “Thay mặt Quốc hội và nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin gửi tới Đồng chí, và qua đồng chí tới nhân dân Lào anh em cùng gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng, lời thăm hỏi chân thành và sâu sắc nhất".

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào, nhân dân Lào anh em sẽ sớm vượt qua những mất mát, nhanh chóng khắc phục được hậu quả của sự cố”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác