Việt Nam chia sẻ ý nghĩa thiêng liêng của Ngày quốc tế Vesak

(VOV5) -Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

Ngày 02/05, tại trụ sở Liên hợp quốc diễn ra lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Vesak với sự tham gia của nhiều đại sứ, trưởng phái đoàn và đại diện các nước thành viên LHQ cùng hàng trăm tăng ni, phật tử quốc tế.

Tham dự buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu chia sẻ ý nghĩa thiêng liêng của Ngày quốc tế Vesak, khẳng định sức sống và giá trị của giáo lý Phật giáo.

Việt Nam chia sẻ ý nghĩa thiêng liêng của Ngày quốc tế Vesak - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc Nguyễn Phương Nga 

Chia sẻ về vai trò của Phật giáo tại Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết kể từ khi du nhập vào Việt Nam hơn 2000 năm trước, Phật giáo luôn là nhân tố thúc đẩy hòa bình và hòa hợp trong xã hội, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga cũng khẳng định chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, thúc đẩy hòa hợp, tôn trọng, đoàn kết giữa tất cả các tôn giáo, cũng như phát huy các giá trị văn hóa và đạo đức của tất cả các tôn giáo, góp phần vào mục tiêu phát triển đất nước và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh thông điệp của Phật giáo về tinh thần phụng sự; đồng thời, chia sẻ tư tưởng Phật giáo về bao dung và nhân văn, tương đồng với các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, trong đó cần dung hòa các khác biệt, chăm lo tới tất cả những người dễ bị tổn thương để thực sự không ai bị bỏ lại phía sau.     

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác