Việt Nam coi trọng Indonesia là đối tác quan trọng trong nội khối ASEAN

(VOV5) - Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tích cực và chủ động hơn nữa trong tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh tế, nâng cao kim ngạch thương mại và đầu tư hai chiều, phấn đấu sớm đưa thương mại hai chiều đạt mục tiêu 10 tỷ USD.

Sáng 21/7, tại Thủ đô Jakatar, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ hội kiến với Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla.

Tại cuộc hội kiến, Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhất trí hợp tác chặt chẽ, đưa quan hệ Việt Nam – Indonesia phát triển sâu rộng hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh ASEAN đã hình thành Cộng đồng và tình hình khu vực, quốc tế đang có những biến chuyển sâu sắc.

 Việt Nam coi trọng Indonesia là đối tác quan trọng trong nội khối ASEAN  - ảnh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã hội kiến Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla. Ảnh: VGP 

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tích cực và chủ động hơn nữa trong tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh tế, nâng cao kim ngạch thương mại và đầu tư hai chiều, phấn đấu sớm đưa thương mại hai chiều đạt mục tiêu 10 tỷ USD; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh…Hai bên nhất trí phối hợp, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla nhận định Việt Nam có vai trò quan trọng trong khối ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Indonesia mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam coi trọng Indonesia là đối tác quan trọng trong nội khối ASEAN và hai bên còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác, đầu tư

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác