Việt Nam coi trọng mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Myanmar

(VOV5) - Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp ông Thura U Shwe Mann, Chủ tich Quốc hội Myanmar, Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDP) Myanmar, trong chiều qua (06/09).

Việt Nam coi trọng mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Myanmar - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài U Shwe Mann (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, giao lưu nhân dân; và trên tất cả các kênh Quốc hội, Chính phủ và giữa hai Đảng cầm quyền. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ với Đảng Đoàn kết phát triển Liên bang Myanmar những kinh nghiệm về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế và quản lý đất nước; mong muốn quan hệ hai Đảng, 2 nước không ngừng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á và trên toàn thế giới.

Về phần mình, Chủ tịch Thura U Shwe Mann mong muốn Việt Nam tiếp tục là một đối tác quan trọng của Myanmar trong hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân nhằm không ngừng tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác