Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Mông Cổ

(VOV5) -Mông Cổ mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ này, nhất là trong các lĩnh vực tương trợ tư pháp và hình sự, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho công dân hai nước.

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam Trương Hòa Bình tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ do Bộ trưởng Tsend Nyamdorj làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Mông Cổ - ảnh 1Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ Tsend Nyamdorj. Ảnh: VGP/Lê Sơn 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định chính sách đối ngoại của Việt Nam là tăng cường quan hệ song phương, đa phương, luôn coi trọng củng cố quan hệ hữu nghị và tăng cường quan hệ hợp tác cùng có lợi với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Mông Cổ. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị hai bên tăng cường tin cậy chính trị thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, việc trao đổi đoàn cấp bộ, ngành để thúc đẩy hợp tác trong tất cả các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Bộ trưởng Tsend Nyamdorj cho biết hai bên đang đàm phán Hiệp định về dẫn độ và sẽ thống nhất, ký kết sớm. Bộ trưởng Tsend Nyamdorj cũng cho biết Bộ Tư pháp và Bộ Công an Việt Nam đã tăng cường hợp tác với Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ, đưa quan hệ hai bên lên cầm cao mới. Mông Cổ mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ này, nhất là trong các lĩnh vực tương trợ tư pháp và hình sự, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho công dân hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác