Việt Nam đánh giá cao nguồn vốn ODA Nhật Bản trong phát triển kinh tế xã hội

(VOV5) - Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Pham Bình Minh ngày 30/01, tại buổi tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao  Nhật Bản, Hạ nghị sỹ Kazuyuki Nakane đến chào xã giao. 
Việt Nam đánh giá cao nguồn vốn ODA Nhật Bản trong phát triển kinh tế xã hội - ảnh 1 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Pham Bình Minh và  Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao  Nhật Bản, Hạ nghị sỹ Kazuyuki Nakane.

Nhấn mạnh 2018 là năm hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập ngoại giao, Phó Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và đặc biệt là tăng tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản dịp Nhật Bản chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2020.

Việt Nam đánh giá cao nguồn vốn ODA Nhật Bản trong phát triển kinh tế xã hội - ảnh 2 Quang cảnh buổi tiếp.

Về phần mình, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kazuyuki Nakane nhấn mạnh sự phát triển của Việt Nam rất quan trọng đối với Nhật Bản và Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế và cải cách hành chính, trong đó có việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao; thúc đẩy đàm phán để sớm ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự và Hiệp định chuyển giao người bị kết án.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác