Việt Nam - Hà Lan tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược đi vào chiều sâu

(VOV5) - Ngày 06/02, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan Sigrid Kaag. 

Thủ tướng hy vọng chuyến thăm sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ trong thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng hiệu quả và thực chất hơn, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước; Đối tác Chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực.

Thủ tướng mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược đi vào chiều sâu với các hoạt động cụ thể như: tăng cường hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và thành phố Rotterdam; hợp tác đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực tài nguyên môi trường của Việt Nam...

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan Sigrid Kaag khẳng định Hà Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển cảng biển, logistic, qua đó thúc đẩy tạo việc làm, kích thích tăng trưởng kinh tế Việt Nam và cải thiện đời sống người dân. Phía Hà Lan cũng sẵn sàng hợp tác với Việt Nam phát triển vùng đồng bằng Sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu cũng như chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, đồng hành cùng quá trình phát triển của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác