Việt Nam kỷ niệm 55 năm ngày chiến thắng Giron của Cuba

(VOV5)- Hôm nay, 19/4, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba phối hợp với Bộ Quốc Phòng Việt Nam và Đại sứ Cuba tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày chiến thắng Giron (19/4/1961-19/04/2016).

Việt Nam kỷ niệm 55 năm ngày chiến thắng Giron của Cuba  - ảnh 1
Một tiết mục văn nghệ trong chương trình

Phát biểu tại đây, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, nhấn mạnh: Chiến thắng Giron cách đây 55 năm là bước ngoặt đối với cuộc đấu tranh giải phóng tự do của các dân tộc Mỹ La Tinh và đưa cách mạng Cuba tiến lên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Thượng tướng Võ Văn Tuấn khẳng định trong 55 năm qua, hai nước luôn cùng nhau đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau trong phong trào giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.


Về phần mình, Đại sứ Cuba tại Việt Nam, Herminio López Díaz,khẳng định những kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế xã hội sẽ giúp cho quá trình “cập nhật hóa mô hình kinh tế của Cuba”. Đại sứ Herminio nhấn mạnh: "Chúng tôi tự hào trước mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Cuba, thể hiện ở sự tin cậy tuyệt đối giữa hai Đảng, hai Nhà nước, và hai dân tộc chúng ta. Chúng tôi tin chắc quá trình cập nhật mô hình kinh tế Cuba sẽ tạo ra nhiều cơ hội hứa hẹn cho việc phát triển quan hệ kinh tế, thương mại và hợp tác với Việt Nam. Đại sứ quán Cuba luôn dành sự ưu tiên cao nhất để hỗ trợ và quan tâm tới mọi lợi ích và tiến bộ trong quan hệ song phương theo hướng đó".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác