Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Thụy Sỹ

(VOV5) -Việt Nam mong muốn hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Thụy Sĩ về công việc tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình. 

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều 10/7, tại Hà Nội, khi tiếp Uỷ viên Hội đồng Liên bang, Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin đang ở thăm Việt Nam. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam mong muốn hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Thụy Sĩ về công việc tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Thụy Sỹ đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh như tài chính ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, chế biến nông sản, du lịch…

Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Thụy Sỹ - ảnh 1Thủ tướng tiếp Ủy viên Hội đồng Liên bang, Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. -Ảnh Thế giới & Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng chuyến thăm này của Bộ trưởng sẽ mở ra triển vọng, không gian hợp tác mới cho hai nước cũng như Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Về phần mình, Bộ trưởng Guy Parmelin vui mừng nhận thấy có nhiều doanh nghiệp Thụy Sỹ đang đầu tư hiệu quả tại Việt Nam, đứng thứ sáu trong các nước Tây Âu. Về khả năng ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Khối mậu dịch tự do châu Âu, Bộ trưởng Guy Parmelin cho rằng hai bên có nhiều tiến triển tích cực trong đàm phán; đồng thời hy vọng, Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu có thể sớm ký Hiệp định, đem lại lợi ích cho cả hai bên. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác