Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với Iran

(VOV5) -Iran đề nghị Việt Nam hỗ trợ Iran về kỹ thuật trồng lúa cao sản; hợp tác trong lĩnh vực giáo dục; hải quan; ngân hàng…

Bên lề Đại hồi đồng Liên nghị viện thế giới IPU 140, sáng 8/4, tại Doha, Qatar, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeshir Larijani.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với Iran.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ thúc đẩy triển khai để sớm đạt mục tiêu đưa kim ngạch song phương lên 2 tỷ USD.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với Iran - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeschir Larijani- Ảnh Quochoi.VN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Việt Nam mong sớm nhận được Công hàm của Iran ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 như đã khẳng định trong cuộc gặp của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Ali Ardeshir Larijani đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, thúc đẩy việc xuất nhập khẩu hoa quả, hàng nông thủy sản của Việt Nam và Iran. Iran đề nghị Việt Nam hỗ trợ Iran về kỹ thuật trồng lúa cao sản; hợp tác trong lĩnh vực giáo dục; hải quan; ngân hàng…

Về vấn đề cấp học bổng cho học sinh du học, Chủ tịch Quốc hội Iran sẽ giao cho trợ lý cao cấp để theo dõi thúc đẩy vấn đề này, trong 1 vài tháng tới sẽ có thông báo trả lời cho Việt Nam. Với việc tổ chức ngày văn hóa tại mỗi nước, Chủ tịch Quốc hội Ali Ardeshir Larijani cho biết ngay sau khi về nước ông sẽ trao đổi Bộ trưởng Văn hóa Iran để thực hiện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác