Việt Nam - Malaysia tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực

(VOV5) - Hai bên cam kết tiếp tục gia tăng hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN, củng cố đoàn kết, thống nhất và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực.

Trong các ngày từ 11 - 13/07, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình thăm chính thức Malaysia theo lời mời của Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. Trong thời gian ở thăm, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chào xã giao Thủ tướng Najib Razak; hội đàm với Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi; gặp Tổng thư ký đảng cầm quyền UMNO Tengku Adnan Tengku Mansor; tiếp lãnh đạo một số Bộ, ngành, doanh nghiệp Malaysia.

Việt Nam - Malaysia tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực - ảnh 1Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình hội đàm với Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN

Tại các cuộc gặp và hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tư pháp; nhất trí đàm phán và ký kết các Bản ghi nhớ, Thỏa thuận, Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực tư pháp. Về kinh tế, hai bên nhất trí tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào thị trường của nhau. Trao đổi về hợp tác ASEAN và Biển Đông, hai bên cam kết tiếp tục gia tăng hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN, củng cố đoàn kết, thống nhất và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; nhấn mạnh giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; thực hiện đầy đủ DOC, thúc đẩy Khung COC và sớm đạt được COC.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác