Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác hữu nghị toàn diện với Myanmar

(VOV5) - Ngày 18/3, tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, gặp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Myanmar Thura U Shwe Mann. 


Tại cuộc gặp, Chủ tịch Nguyễn Thiện thông báo thành tựu phát triển trong nhiều mặt của Việt Nam và khẳng định Việt Nam luôn mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Myanmar, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới và hội nhập, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước gần đây đã đạt nhiều bước phát triển trong tất cả các lĩnh vực. Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar cầm quyền (USDP) đã có mối quan hệ ngay sau khi USDP được thành lập năm 2010 và hiện nay mối quan hệ song phương tốt đẹp chính là cơ sở chính trị quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Hai đảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hình thức hợp tác thông qua trao đổi thông tin, trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệp quản lý đất nước nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác song phương. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng bày tỏ mong muốn đón tiếp Chủ tịch U Shwe Mann trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU 132) tại Việt Nam.

Trước đó, trong buổi tiếp Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị Myanmar - Việt Nam U Nay Win Tun, Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân đề nghị hai bên thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước. Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đề nghị Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị Myanmar - Việt Nam quan tâm, giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện hoạt động tốt tại Myanmar, trong bối cảnh Việt Nam và Myanmar tăng cường giao lưu nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2015.

Phản hồi

Các tin/bài khác