Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Romania

(VOV5) - Chiều 12/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Romania Dacian Ciolos đang ở thăm Việt Nam. 


Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Romania - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Rumani


Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Romania, trong đó có hợp tác kinh tế, quốc phòng và hợp tác tại các diễn đàn đa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Romania cùng các nước trong Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam và ASEAN về giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982.  Về phần mình, Thủ tướng Romania Dacian Ciolos nhấn mạnh Romania coi trọng và sẽ nỗ lực phấn đấu để phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống với Việt Nam. 

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Romania Dacian Ciolos. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Romania tạo điều kiện thuận lợi cho hàng Việt Nam có mặt nhiều hơn trên thị trường nước này, nhất là nông - lâm - thủy - hải sản, hàng dệt may, giày dép...và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các mặt hàng của Romania vào thị trường Việt Nam. Chủ tịch nước mong muốn Romania thúc đẩy EU sớm ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Về phần mình, Thủ tướng Romania Dacian Ciolos cho rằng tiềm năng hợp tác về kinh tế, nông nghiệp, thủy sản giữa hai bên còn rất to lớn, vì vậy việc sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU sẽ giúp kinh tế hai nước phát triển hơn nữa.

Phản hồi

Các tin/bài khác