Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế

(VOV5) - Hiện nay, Nhật Bản không chỉ là quốc gia số một về đầu tư trực tiếp nước ngoài mà còn là nước đứng đầu về viện trợ ODA cho Việt Nam.

“Hai nước Việt Nam - Nhật Bản trở thành đối tác ngày càng quan trọng của nhau trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư…”. Điều này được khẳng định tại buổi lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Nhật Bản (23/1/1933), do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt - Nhật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, sáng nay (11/12).  

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nakajima Satoshi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá: “Trong diễn biến phức tạp của khu vực và thế giới, sự phát triển mối quan hệ Nhật Bản và Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trên cơ sở tình cảm và sự tin cậy lẫn nhau, sẽ đóng góp to lớn vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Những năm tới, chúng tôi mong tiếp tục phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Chúng tôi tin tưởng rằng tại thành phố, mối giao lưu giữa hai quốc gia sẽ tiến triển hơn nữa, sự hiểu biết lẫn nhau sẽ ngày càng sâu sắc hơn”.

Hiện nay, Nhật Bản không chỉ là quốc gia số một về đầu tư trực tiếp nước ngoài mà còn là nước đứng đầu về viện trợ ODA cho Việt Nam với nguồn vốn luôn được duy trì ở mức cao để phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, tăng năng lực cạnh tranh, phòng chống thiên tai… Tính đến tháng 7 năm nay, có hơn 2.300 dự án của Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký trên 35 tỷ USD. Đặc biệt, quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ cũng tiếp tục được tăng cường.

Dịp này, Ban tổ chức trao quyết định thành lập Chi hội Coupii, nâng tổng số lên 21 Chi hội hữu nghị Việt - Nhật tại thành phố./.                      

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác