Việt Nam quảng bá được thành tựu của đất nước về quyền con người

(VOV5) -  Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc khi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Geneva nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao khóa 31 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc từ ngày 29/2 – 2/3 tại Geneva, Thụy Sĩ.


Việt Nam quảng bá được thành tựu của đất nước về quyền con người - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc. (Ảnh: TTXVN)


Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nêu rõ trong 2 năm qua, Việt Nam đã đảm nhiệm tốt vai trò là thành viên Hội đồng Nhân quyền, hoàn thành mục tiêu đề ra trên ba phương diện. Trước tiên, Việt Nam cùng chung tay với cộng đồng quốc tế, các thành viên Hội đồng Nhân quyền nỗ lực xử lý các thách thức đối với quyền con người trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, Việt Nam đã bảo vệ lợi ích đất nước tại diễn đàn quan trọng này của Liên hợp quốc.

Năm 2016 là năm cuối cùng Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền. Bên cạnh việc tiếp tục phát huy những mặt tích cực của 2 năm qua, Việt Nam sẽ tập trung ghi dấu ấn trong các vấn đề cụ thể thuộc quan tâm hàng đầu của nước nhà như tác động của biến đổi khí hậu đối với quyền con người, quyền của người khuyết tật. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cũng khẳng định việc đảm nhiệm tốt vai trò thành viên Hội đồng nhân quyền là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của Việt Nam trong hành trình cùng nhân loại thúc đẩy và bảo đảm quyền con người.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác