Việt Nam sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ Lào trong ổn định và phát triển kinh tế

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo ngành ngân hàng Việt Nam tiếp tục hợp tác và hỗ trợ tích cực cho Ngân hàng CHDCND Lào thông qua các hoạt động như cử chuyên gia giỏi sang Lào.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Thống đốc Ngân hàng CHDCND Lào Sonexay Sitphayxay đang ở thăm Việt Nam, sáng 09/01.

Việt Nam sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ Lào trong ổn định và phát triển kinh tế - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Sonexay SITPHAXAY, Thống đốc Ngân hàng CHDCND Lào- Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

Thủ tướng cũng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng CHDCND Lào thời gian qua, đồng thời tin tưởng hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ, triển khai hiệu quả các sáng kiến, thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo ngành ngân hàng Việt Nam tiếp tục hợp tác và hỗ trợ tích cực cho Ngân hàng CHDCND Lào thông qua các hoạt động như cử chuyên gia giỏi sang Lào.

Về phần mình, Thống đốc Sonexay Sitphayxay bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm từ phía Việt Nam nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng như vấn đề quản lý ngoại hối, điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác