Việt Nam sẽ tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định và thông thoáng cho các nhà đầu tư nước ngoài

(VOV5) - Sáng nay, 28/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Yoji Sato, Chủ tịch Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản), đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.


Việt Nam sẽ tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định và thông thoáng cho các nhà đầu tư nước ngoài - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Yoji Sato, Chủ tịch tập đoàn Sojitz Nhật Bản. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN



Tập đoàn Sojitz là công ty thương mại tổng hợp hàng đầu của Nhật Bản, có mặt tại Việt Nam trong 30 năm qua. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là các ngành ưu tiên trong Chiến lược công nghiệp hóa, phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao, công nghiệp hỗ trợ, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đào tạo nhân lực. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, chính sách... để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định và thông thoáng hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản. Hiện Việt Nam đang phối hợp với phía Nhật Bản để triển khai Sáng kiến chung Việt - Nhật giai đoạn 6, cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam trong năm 2016.

Chủ tịch Tập đoàn Sojitz Yoji Sato nhấn mạnh: Chính sách của tập đoàn Sojitz là lấy Việt Nam là trung tâm cho các hoạt động tại khu vực; đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Ông Yoji Sato mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ từ các cơ quan hữu quan của Việt Nam giúp tập đoàn đầu tư hiệu quả tại Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác