Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ và Ấn Độ

(VOV5) - Chiều qua, bên lề Hội nghị các quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng tại Myanmar (ADSOM+), Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam, lần lượt có các cuộc tiếp xúc song phương với đoàn đại biểu quốc phòng Hoa Kỳ và Ấn Độ.


Tại cuộc gặp đoàn đại biểu quốc phòng Ấn Độ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ. Phía Ấn Độ cho rằng sự hợp tác quốc phòng giữa 2 nước phù hợp với lợi ích của mỗi nước trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập. Ấn Độ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy quan hệ quốc phòng ngày càng thực chất và hiệu quả.


Phát biểu trong cuộc gặp đoàn đại biểu quốc phòng Việt Nam, Phó trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Newberry đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khuôn khổ ADMM+ và cho rằng khuôn khổ hợp tác này là hiệu quả và mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Phía Mỹ đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong 1 số lĩnh vực như tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.

Phản hồi

Các tin/bài khác