Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Ireland

(VOV5) - Ngày 23/4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Đoàn công tác Chính phủ Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Ireland từ ngày 21-23/4 theo lời mời của Chính phủ nước này. 

Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Ireland - ảnh 1
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (ngoài cùng bên phải) làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Ireland Charles Flanagan. Ảnh: Lê Phương-TTXVN


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã hội kiến Tổng thống Ireland Michael Daniel Higgins, làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Hải dương Ireland Michael Creed và Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Ireland Charles Flanagan. 

Tại cuộc gặp với Tổng thống Ireland Michael Daniel Higgins, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định mong muốn của Chính phủ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Ireland, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục đào tạo, năng lượng… Tổng thống Michael Daniel Higgins khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực sản suất sản phẩm nông nghiệp, năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Về tình hình Biển Đông, Tổng thống Michael Daniel Higgins chia sẻ sự cần thiết của việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, giải quyết tranh chấp qua thương lượng, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.


Trong cuộc gặp làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Hải dương Ireland Michael Creed, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Ireland tạo điều kiện cho nông, thủy, hải sản của Việt Nam tiếp cận thị trường Ireland và thông qua Ireland, tiếp cận thị trường châu Âu. Bộ trưởng Michael Creed bày tỏ Chính phủ Ireland sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực sữa, dược phẩm, chế biến thịt…; khẳng định Ireland ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ Liên minh châu Âu (EU) - Việt Nam. 


Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Ireland Charles Flanagan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Ireland ủng hộ EU sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam và công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Bộ trưởng Charles Flanagan nhất trí phối hợp chặt chẽ xác định các ưu tiên hợp tác trong Chiến lược quốc gia giữa hai nước giai đoạn 2017-2020, trong đó tập trung hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác