Việt Nam Tanzania thúc đẩy quan hệ song phương

(VOV5) - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Cộng hòa Thống nhất Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ hôm nay đến 28/10.

Việt Nam Tanzania thúc đẩy quan hệ song phương - ảnh 1
Tổng thống Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete

Chuyến thăm này nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai quốc gia. Việt Nam và Tanzania có quan hệ truyền thống tốt đẹp. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1965, hai nước luôn ủng hộ nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia và tại các diễn đàn quốc tế hiện nay. Tanzania ủng hộ Việt Nam vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trở thành thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2008-2009), thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2014-2016) và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Thời gian qua, hai bên tích cực trao đổi đoàn các cấp, nhằm thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Tuy nhiên, hợp tác giữa hai nước còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng mỗi nước. Năm ngoái kim ngạch song phương đạt 105 triệu USD. 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Việt Nam sang Tanzania đạt 17,4 triệu USD. Dù hai nước cách xa về địa lý, song các kế hoạch hợp tác song phương giúp hai nước gắn kết và gần gũi với nhau hơn. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete là cơ hội để hai bên cùng trao đổi và tìm ra phương thức tăng cường hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, đầu tư, giáo dục, y tế, viễn thông và trao đổi về một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Điều đó sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam và Tanzania trên con đường phát triển./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác