Việt Nam tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc

(VOV5) - Ông Park Soo Kwan khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để làm tốt đẹp hơn nữa mối quan hệ của hai nước.

Chiều 24/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Khu vực Busan - Gyeongam, Hàn Quốc Park Soo Kwan và đoàn doanh nghiệp của thành phố Busan thăm Việt Nam.

Việt Nam tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Khu vực Busan - Gyeongam, Hàn Quốc Park Soo Kwan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện để đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, các doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng; đồng thời coi thành công của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cũng như thành công của mình. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị ông Park Soo Kwan tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan – Gyeongam; Thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa hai nước và chính quyền địa phương hai nước, giao lưu doanh nghiệp.

Việt Nam tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc - ảnh 2

Vể phần mình, ông Park Soo Kwan cho biết Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng và ngược lại, Việt Nam phát triển kinh tế cũng cần kinh nghiệm từ Hàn Quốc. Với thị trường Đông Nam Á đầy tiềm năng, Việt Nam là một trong những nước mà các doanh nghiệp của Hàn Quốc mong muốn được đầu tư hơn cả. Ông Park Soo Kwan khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để làm tốt đẹp hơn nữa mối quan hệ của hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác