Việt Nam tham dự Hội nghị An ninh quốc tế Moskva 2019

(VOV5) - Hội nghị tập trung vào các vấn đề thách thức và mối đe dọa an ninh đương đại trên toàn cầu và ở khu vực...

Việt Nam tham dự Hội nghị An ninh quốc tế Moskva 2019 - ảnh 1

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: TTXVN 

Ngày 24/4, Hội nghị An ninh quốc tế Moskva lần thứ 8 khai mạc với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu đến từ 111 nước và các tổ chức quốc tế. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân độ Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu tham dự hội nghị.

Hội nghị An ninh quốc tế Moskva lần thứ 8 diễn ra từ ngày 23 đến 25/4, tập trung vào các vấn đề thách thức và mối đe dọa an ninh đương đại trên toàn cầu và ở khu vực, các mối đe dọa khủng bố trong điều kiện biến đổi của chúng; các phương pháp tiếp cận mới và hợp tác về quân sự; các khía cạnh khu vực của nền văn minh châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, với 4 phiên họp toàn thể và 4 phiên đặc biệt. Đoàn Việt Nam tham dự tất cả các phiên họp của hội nghị. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác