Việt Nam tham dự Hội nghị lãnh đạo phụ trách an ninh tại Nga

(VOV5) -Đoàn Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu tham dự.

Ngày 18/06, Hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 10 Lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh đã khai mạc tại thành phố Ufa, thủ phủ nước Cộng hòa Bashkortostan, Liên bang Nga. Tham dự hội nghị có hàng trăm đại biểu từ 120 nước và đại diện Liên hợp quốc (LHQ). Đoàn Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu tham dự.

Việt Nam tham dự Hội nghị lãnh đạo phụ trách an ninh tại Nga - ảnh 1Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.-Ảnh ND 

Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu thảo luận các nội dung: bảo đảm an ninh quốc gia và phát triển kinh tế xã hội bền vững của các quốc gia trong bối cảnh các mối đe dọa tổng hợp gia tăng; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đối phó tình huống nhân đạo khẩn cấp và các triển vọng của việc này trong giai đoạn hiện tại nhằm duy trì sự ổn định chiến lược.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng về thực trạng, các mối đe doạ đến an ninh quốc tế. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức quốc tế để cùng nhau tăng cường nguồn lực, năng lực bảo đảm an ninh quốc gia và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần duy trì sự ổn định, hòa bình của thế giới, khu vực và mỗi quốc gia.

Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm có các cuộc gặp, tiếp xúc với đại diện các đoàn Trung Quốc, Lào, Campuchia, Myammar, Mông Cổ. Bộ trưởng Tô Lâm cũng có buổi làm việc với quyền Tổng thống CH Bashkortostan Radi Khabirov; đề nghị ông Khabirov quan tâm, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại Bashkortostan ổn định cuộc sống, đóng góp tốt hơn cho sự phát triển địa phương cũng như mối quan hệ giữa hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác