Việt Nam triển khai Thông điệp thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết tỉnh Sơn La sẽ chọn 4 nội dung để khảo sát. 

Chiều 15/3, Đoàn khảo sát của Quốc hội Việt Nam và Liên hợp quốc do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đã có buổi làm việc tại tỉnh Sơn La về tình hình thực hiện xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững.

Đây là hoạt động nhằm triển khai thông điệp và quyết nghị của Hội nghị “Quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững” do Quốc hội Việt Nam phồi hợp với Liên minh Nghị viện Thế giới tổ chức tại Đà Nẵng năm 2018. Việc khảo sát cũng là một bước rất quan trọng để khảo sát và triển khai ở các tỉnh khác.  

Việt Nam triển khai Thông điệp thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững - ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết tỉnh Sơn La sẽ chọn 4 nội dung để khảo sát. Đó là chọn đánh giá việc phát triển nông -lâm nghiệp bền vững gắn với trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn và xây dựng các vườn, trang trại phù hợp điều kiện sản xuất của địa phương; xây dựng bộ tiêu chí về giảm nghèo đa chiều ở một tỉnh miền núi; xây dựng bộ công cụ tự đánh giá về phát triển bền vững ở một tỉnh miền núi; kết nối và phát triển bền vững du lịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác