Việt Nam và Algeria cần cụ thể hóa các cam kết song phương

(VOV5) -Vì thế, cả Việt Nam và Algeria cần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống khăng khít giữa hai nước. 

Chiều 26/11, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Algeria, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban, Trưởng đoàn công tác Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Algeria, thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria. 

Việt Nam và Algeria cần cụ thể hóa các cam kết song phương  - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria. (Ảnh: Tấn Đạt/TTXVN) 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, Trưởng Đoàn công tác Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Algeria lần thứ 11, nhấn mạnh Algeria là một địa bàn quan trọng trong mối quan hệ hợp tác chính trị của Việt Nam tại châu Phi.

Vì thế, cả Việt Nam và Algeria cần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống khăng khít giữa hai nước. Đặc biệt, cả hai nước cần cụ thể hóa hơn nữa các cam kết song phương giữa hai nước trong quan hệ ngoại giao cũng như trong lĩnh vực hợp tác thương mạ

Theo chương trình, Kỳ họp Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Algeria lần thứ 11 diễn ra từ ngày 27-29/11/2017 tại thủ đô Algiers. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác