Việt Nam và Ấn Độ diễn tập chung trên sa bàn về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

(VOV5) - Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần tăng cường hiểu biết, quan hệ hữu nghị và hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Việt Nam và Ấn Độ diễn tập chung trên sa bàn về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - ảnh 1

Các chuyên gia Ấn Độ và các học viên chụp ảnh chung - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ngày 08/07, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Khai mạc diễn tập chung trên sa bàn với Ấn Độ về Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc năm 2019 (VINBAX - 2019), nhằm trao đổi kinh nghiệm, phương pháp và kỹ năng quản lý, chỉ huy, xử lý các tình huống phát sinh trong hoạt động Gìn giữ hòa bình tại các phái bộ của Liên hợp quốc. 

 Chương trình diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 07 - 14/07, tập trung vào các khía cạnh chuyên môn, cơ chế hoạt động, pháp lý, nhân đạo của lực lượng gìn giữ hòa bình; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tại Phái bộ Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc.

Phát biểu tại lễ Khai mạc, Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết hoạt động diễn tập lần này góp phần nâng cao hiệu quả tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong môi trường Phái bộ tích hợp, đa chiều, đa diện hiện nay.

Thông qua Diễn tập VINBAX – 2019, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam có thêm điều kiện để nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động diễn tập về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, từng bước hiện thực hóa chủ trương xây dựng cơ sở huấn luyện của Cục đạt chuẩn khu vực và quốc tế về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc.

VINBAX- 2019 còn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần tăng cường hiểu biết, quan hệ hữu nghị và hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác