Việt Nam và Argentina thúc đẩy các mối quan hệ thương mại và hợp tác nhiều mặt

(VOV5) - Quốc hội Việt Nam mong muốn phối hợp với Quốc hội Agrentina giám sát các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước.

Sáng 31/7, phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie đang có chuyến thăm thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác với Thượng viện, Hạ viện Agrentina.

Việt Nam và Argentina thúc đẩy các mối quan hệ thương mại và hợp tác nhiều mặt - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie.

Về song phương, Quốc hội Việt Nam mong muốn phối hợp với Quốc hội Agrentina giám sát các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước, tổ chức giao lưu nghị sỹ hữu nghị. Về đa phương, Quốc hội Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của các Đoàn Đại biểu Quốc hội Aghentina tại Liên minh nghị viện thế giới (IPU) và các diễn đàn liên nghị viện quốc tế khác mà hai Quốc hội cùng là thành viên.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie hy vọng trong thời gian tới, hai nước thành lập một công ty liên doanh để hợp tác sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang nước thứ ba. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina khẳng định Argentina sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và luôn ủng hộ Việt Nam tham gia nhiều hơn nữa trong việc thực tham gia thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Cùng ngày, phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Argentina, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie mong muốn hai bên tăng cường chuyến thăm và trao đổi đoàn các cấp; đồng thời khẳng định Argentina sẽ luôn nỗ lực để thúc đẩy, đa dạng hóa mối quan hệ thương mại cũng như hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác